Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh An Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 544
Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo Đề án Phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Mục tiêu tới năm 2030, VN trở thành điểm đến chăm sóc sức khỏe uy tín, cạnh tranh trong khu vực Đông Nam Á và vươn lên nhóm dẫn đầu châu lục.
Tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong 6 tháng đầu năm 2026 diễn biến phức tạp, phạm vi rộng, đối tượng nhiều, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình sản xuất kinh doanh, sức khỏe, lòng tin của nhân dân. Đây là đánh giá của đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo diễn ra sáng 07/07.
Sáng 6/7, tại Đội K92, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức lễ đón Đội K92 và Đội K93 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026) trở về nước.
Sáng 3/7, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Tổng Quản, xã Định Hòa.
Bước ra từ chiến trường, nhiều cựu chiến binh trở thành doanh nhân, gây dựng những tập đoàn lớn, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và dành nguồn lực cho an sinh xã hội. Trên thương trường, họ vẫn giữ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ: bản lĩnh, kỷ luật, trách nhiệm và tinh thần không bỏ ai lại phía sau.
Thành công của AFF 2026 không chỉ thể hiện ở quy mô, mức độ tham gia, mà còn cho thấy vai trò ngày càng chủ động của Việt Nam trong việc đóng góp ý tưởng và định hình nội dung thảo luận của khu vực.
Theo Bộ Ngoại giao, sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Timor-Leste thể hiện rõ tinh thần gắn kết khu vực và vai trò chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam.
Ngày 5/6, tại phường Tịnh Biên, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2026, với chủ đề Kết nối giao thương biên giới - Bứt phá thương mại xanh và số.
Chiều 4/6, tại phường Tịnh Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong chủ trì buổi tiếp và chào xã giao các đoàn đại biểu đến từ Campuchia, Lào và Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia, nhân dịp tham dự Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên - An Giang năm 2026.
Quyết sách thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025 là bước đột phá trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước. Tại An Giang, việc kết thúc hoạt động cấp huyện và quản lý trực tiếp 102 xã, phường, đặc khu đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trong quản trị, điều hành và phục vụ Nhân dân. Từ thực tiễn sau một năm vận hành, loạt bài không chỉ làm rõ hiệu quả của mô hình mới, những vấn đề đặt ra trong quá trình hoàn thiện thể chế, mà còn góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy. Qua đó khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới, củng cố niềm tin của Nhân dân và góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Loạt bài “Người trẻ tiếp tục khơi mạch nguồn di sản” là những lát cắt về hành trình dấn thân, hướng về cội nguồn của thế hệ trẻ An Giang hôm nay. Từ những tư liệu xưa, những chuyến điền dã thực tế, cho đến các dự án số hóa và mô hình sinh hoạt học đường sống động. Các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống đang được nhiều người trẻ tiếp nối, lan tỏa bằng một diện mạo mới trẻ trung, gần gũi và đầy tự hào.
Theo ông Nicolas Mainetti, Giám đốc Tổ chức Đại học Pháp ngữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vượt lên trên những cơ hội nghề nghiệp, học trong môi trường Pháp ngữ còn là một cách tư duy, một cánh cửa mở ra những nền văn hóa khác và khả năng đối thoại với thế giới.